[Sân Đình] Tổng hợp những điều bạn Thắc mắc về Khoa cử

Thảo luận trong 'Góp ý - Báo lỗi' bắt đầu bởi Mod07, 16/5/14.

  1. thang30973890050

    thang30973890050 Chánh tổng

    Theo tôi nên tổng kết cả 4 kỳ thi hương. Ai nhất nhiều kỳ hơn thì đỗ Cử nhân, sau đó đến Tú Tài. Nếu bằng nhau thì xét ai ù nhiều ván to hơn đạt thành tích cao hơn. Tránh trường hợp 3 kỳ trước chỉ nhì, đến kỳ 4 được nhất, thế là đỗ cử nhân. Traí lại, 3 kỳ trước đều nhất, nhưng kỳ 4 được nhì thì chỉ được Tú Tài.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/6/16
    Nguyễn Tiểu Thương, nammt333Tào Tháo thích điều này.
  2. thang30973890050

    thang30973890050 Chánh tổng

    Xin góp ý về hình thức Thi Hương, Thi Hội cụ thể như sau:

    Hình thức Thi Hương.

    *Thi Hương gồm có 3 kỳ thi.

    *Các thí sinh được xếp ngẫu nhiên vào các đội thi, mỗi đội thi gồm 16 thí sinh, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 8 thí sinh chia thành 2 phòng thi.

    *Thi kỳ 1 gồm 12 bài thi. Sau 12 bài thi, 2 thí sinh có điểm cao nhất trong phòng thi sẽ vào kỳ 2.

    *Kỳ 2 gồm 12 bài thi, 4 thí sinh của 2 phòng thi trong bảng đã đỗ tại kỳ 1 sẽ thi đấu với nhau để chọn ra 2 thí sinh có điểm cao nhất sẽ vào kỳ 3.

    *Kỳ 3 gồm 12 bài thi, 4 thí sinh của 2 bảng đã đỗ tại kỳ 2 sẽ thi đấu với nhau. Nhất kỳ 3 đỗ Cử nhân, nhì kỳ 3 dỗ Tú Tài.


    Hình thức Thi Hội.

    Hình thức Thi Hội cũng giống như hình thức Thi Hương. Chỉ khác là nhất kỳ 3 đỗ Tiến Sĩ, nhì kỳ 3 dỗ Phó Bảng.

    Các vấn đề khác trong Qui chế Thi Hương, Thi Hội tôi đều nhất trí.
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Xin chào bạn, vấn đề này mình đã trả lời và bàn luận khá nhiều lần rồi.
    Cách của bạn về bản chất cũng vẫn là nhất vòng cuối là cử nhân, nhì là tú tài.

    Làm theo ý của bạn có 1 vài bất cập sau:
    - Nếu chỉ thi 3 vòng như trên là quá dễ dàng cho thi hương. Cứ 16 người dự thi sẽ có 1 tú tài, 1 cử nhân trong khi hiện tại là cứ trung bình khoảng 32 lượt dự thi sẽ có 1 tú tài, 1 cử nhân.
    - Nếu chia bảng, bàn chơi như bạn sẽ rất bất cập vì thời gian chơi mỗi kỳ của từng bàn chơi là khác nhau khá lớn -> tình trạng đợi chờ nhau để vào bàn khá lâu và nhiều khi có người bỏ cuộc khi mới thi xong 1 kỳ sẽ dẫn đến lỗi và rắc rối lớn khi xếp bàn cho kỳ thi tiếp.
    - Để xếp bàn chia bảng thì phải cần số người chẵn vd muốn chơi 4 vòng cho giống hiện tại thì số người tham gia luôn luôn phải là bội số của 32 -> những người lẻ ra không xếp được bàn là khá nhiều.

    Cái mà Sân Đình đang làm bây giờ nó hay hơn rất nhiều giải quyết đc tất cả những khúc mắc, khó khăn khi xếp bàn và chờ đợi dự thi của sĩ tử thông qua số lượt tham gia. Chỉ cần là bội số của 4 là Sân Đình đã có thể xếp được bàn cho người chơi.
    Về bản chất thì vẫn là nhất vòng cuối là cử nhân, nhì vòng cuối là tú tài.

    Cám ơn bạn đã nhiệt tình góp ý!
     
  4. thang30973890050

    thang30973890050 Chánh tổng

    Thực ra làm theo ý của tôi thì cũng khó cho BTC, nhưng như vậy kết quả phản ánh chính xác hơn, Các thí sinh không bị thiệt thòi. Chúng tôi mong BTC nghiên cứu lại kỹ hơn.
     
    Nguyễn Tiểu Thương, Tào TháoMod09 thích điều này.
  5. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Chào bạn!
    Hình như bạn chưa hiểu lắm cách làm hiện tại của Sân Đình.
    Cách làm hiện tại rất tiện lợi và công bằng cho người chơi.
    Những người chơi ở vòng 1 sẽ gặp nhau, những người ở vòng 2, 3, 4 có thể vào cùng bàn để chơi với nhau.

    Làm theo cách truyền thống giống như chia bảng bóng đá của bạn sẽ không thích hợp lắm với khoa cử Sân Đình vì các yếu tố thời gian, sắp xếp người chơi.
    Các tính năng Sân Đình làm tất cả đều là vì sự tiện ích của người chơi chứ không phải cái gì dễ làm thì Sân Đình làm.

    Làm theo truyền thống như bạn nêu thì dễ dàng hơn cách làm hiện tại rất nhiều, nhưng thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc thù online, tâm lý, khoảng thời gian giải trí có thể của người chơi chúng tôi mới tìm tòi và sáng tạo ra cách làm khoa cử như bây giờ. Không phải ai cũng có đủ thời gian ngồi lỳ chơi hết cả các vòng để mà chia bảng, người ta chỉ chơi 1 lát rồi có việc hoặc nghỉ rồi chơi tiếp -> đấy là sự tiện ích.

    Cách làm của bạn nó cũng tựa như thậm chí còn không tiện ích bằng các cách làm truyền thống mà đa số mọi người nghĩ đến: những người chơi cùng vòng với nhau thì sẽ gặp nhau trong khoa cử(những người thắng vòng 1 sẽ gặp nhau ở vòng 2, những người thắng vòng 2 sẽ gặp nhau ở vòng 3...).
    Trong cùng vòng thi, tuy cùng số ván chơi nhưng thời gian chênh lệch để chơi và kết thúc kỳ thi giữa các bàn là rất lớn, trong khi đó độ mượt mà của bảng đấu nó phụ thuộc rất lớn vào từng cá nhân trong bảng, chỉ cần có 1 thí sinh bỏ cuộc thì bảng đấu sẽ mất hay luôn.

    Số người chơi là hữu hạn nhưng số lượt chơi là vô hạn.

    Cái mà Sân Đình đang làm bây giờ có lợi hơn cho người chơi giỏi, những người ở các vòng sau thường chơi giỏi hơn những người chỉ mới qua vòng 1 -> Khả năng đỗ được của các cao thủ là rất cao vì khi ở vòng 4 họ có thể sẽ gặp những người mới ở vòng 2.
    Bạn chịu khó vào bảng vàng để thống kê thì biết được rằng số người đỗ cử nhân nhỉnh hơn số người đỗ tú tài, số người đỗ tiến sĩ luôn nhỉnh hơn 1 chút so với số người đỗ phó bảng.

    Cám ơn bạn đã góp ý và tranh luận để cùng chúng tôi xây dựng các tính năng 1 cách hợp lý hơn.
    Mọi ý kiến đóng góp và tranh luận đều đáng quý, Sân Đình rất trân trọng sự nhiệt tình đóng góp của ACE thành viên nó đóng góp không nhỏ làm cho sân chơi của chúng ta ngày càng hoàn thiện >:D<>:D<

    P/S: Thời gian tới sẽ có 1 vài thay đổi nho nhỏ cho thi hương, thi hội. Hi vọng nó sẽ mang lại sự công bằng và thú vị mới mẻ hơn đến các sĩ tử.
    @Tào Tháo chuẩn bị nhận quà nhé ;;);;)
     
  6. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Ngoài đôi ba tỷ bảo ra còn có thêm cái bằng khen " Vì Sự Nghiệp Chắn Cạ - Sân Đình " để treo ở Binh Đoàn Chém thì oai phát khiếp @mod09@HàNộiMùaThuVàng nhể ?!?
     
  7. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Được zoi tham hai bà tưng.... 2G khùng luôn
     
  8. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    :-??>:P>:P>:P>:P
     
  9. cầm kỳ thi họa

    cầm kỳ thi họa Lý trưởng

    Mod ơi đang thi bị văng ra vào lại thì nói là khoa thi đã đóng, mọi người vẫn đang chơi
     

    Các tệp đính kèm:

    mod09Ông Giáo Làng Hồ thích điều này.
  10. Dấu_Ấn29

    Dấu_Ấn29 Chánh tổng

    Tôi đang thi hội kì 2 thoát ra vào ko đc. Thoát ra hẳn 5 phút sau vào thì đang thì kì 1 mới
     
  11. Dấu_Ấn29

    Dấu_Ấn29 Chánh tổng

    Sao tôi báo lỗi thi hội kì 2 lúc 9h tối qua tới giờ mà ko có mod nào giải thích hay ý kiến gì vậy.
     
  12. Dấu_Ấn29

    Dấu_Ấn29 Chánh tổng

    Tôi tìm mãi các chỗ để hỏi mà ko có mod nào trả lời tôi thế. Tôi thi hội kì 2 hôm mùng 9 vào 9h tối thoát ra mà ko vào lại được. Thoát ra hẳn 5p sau vào lại báo thi kì 1 mới. Mong các mod trả lời sớm
     
  13. Dấu_Ấn29

    Dấu_Ấn29 Chánh tổng

    Sao nick badinhthanh thi hội cùng e về nhì kì 4 mà lại thấy đỗ tiến sỹ đc
     

    Các tệp đính kèm:

    BADINHTHANH thích điều này.
  14. BADINHTHANH

    BADINHTHANH Lý trưởng

    2.PNG 1.PNG 2.PNG 1.PNG
     
  15. BADINHTHANH

    BADINHTHANH Lý trưởng

    Dau_An29 nhin ky vao nhe
    ky ma toi thi cung voi ong la ky 3 cua toi
    Ky 4 toi do tien sy luc 22h50
    ky ong do tien sy luc 22h06
    het thac mac chua vay
     
  16. Lê Hoàng Đánh

    Lê Hoàng Đánh Dân đen

    mod cho hỏi tôi thi hương kỳ 4 được 9 điểm cùng xếp thứ 2 với 1 bạn khác sao tôi không đỗ tú tài mà lại là trượt nhỉ?
     
    Tào TháoHàNộiMùaThuVàng thích điều này.
  17. HàNộiMùaThuVàng

    HàNộiMùaThuVàng Công Thần

    Cái này hanoi biết nên có thể chia sẻ cho bạn để bạn hiểu :

    - Thi hương gồm có 4 kỳ , mỗi kỳ gồm 12 bài thi, thí sinh đỗ kỳ trước mới được vào kỳ sau.
    - Sau 12 bài thi sẽ lấy 02 người có điểm số cao nhất

    - Nếu có hai người bằng điểm thì người ù sau gần với ván cuối nhất sẽ được xếp trên.
    - Thí sinh nhất kỳ 4 sẽ là Cử Nhân , thứ hai sẽ là Tú tài, thứ ba sẽ về đăng ký và phải thi lại từ đầu :D

    Vậy trường hợp của bạn là sếp thứ 3 vì người đỗ Tú Tài cùng bàn với bạn có ván Ù cuối so với bạn .

    Đây là quy định của Sân Đình có từ 4 năm nay , bạn nên tham khảo nếu thấy hanoi chia sẻ cho bạn mà thấy không hợp lý thì bạn có thể gọi cho các số điện thoại của các mod để hỏi rõ hơn .
     
    nammt333, Nguyễn Tiểu Thương, ANH HYE2 others thích điều này.
  18. haltv76

    haltv76 Dân đen

    cho tôi hỏi tôi thi qua vòng 1 của thi hương vòng 2 bị trượt vậy có được bảo lưu kết quả của vòng 1 hay ko ạ
     
    Tào Tháo thích điều này.
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    nammt333Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  20. chichiden73

    chichiden73 Dân đen

    Đỗ tú tài thì có được thi tiếp không bạn? mình mới được đỗ tú tài. **== ChanPro2016.10.17.22.16.27.