Nên chơi Ù xuông , không gà !!!

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Hà_Nội_Mùa_Thu_Vàng, 30/4/15.

  1. Nên chơi Ù xuông , không gà !!!

    Nuôi gà, bắt gà vâng ai bắt gà người đó sẽ thắng . khi hết gà hay mất chân . Vây nên chúng ta không nên chơi nuôi gà .

    Khi gà to ai cũng xé bài đợi bạch thủ để bắt gà , chơi nuôi gà không như thật ngoài đời .

    Khi gà to lên đến vài trăm cược mà chắn thủ không còn bảo nữa nên đành bỏ gà .

    Khi chơi gà mà đang chơi 3 , chắn thủ khác xin vào chơi cũng ngại vì mang tiếng rình gà .

    Vậy nên hanoimuathuvang xin chia sẻ cách chơi như thật ngoài đời cho ACE trên Sân Đình biết .

    Quyền chơi như thế nào vẫn do các bạn quyết định.

    Thân.

    ChanPro2015.4.30.20.46.42.
     
    pdhien, Tào Tháo, choichozui3 others thích điều này.
  2. lethaison88

    lethaison88 Dân đen

    Chuẩn luôn.Bực nhất là hết tiền phải bỏ gà
     
  3. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Ý kiến vào sau muốn chơi phải đóng gà .. >:D<
     
  4. cuongbui1

    cuongbui1 Dân đen

    nguoi vao sau phai dc su dong y cua nguoi trong ban thi moi dc vao
     
  5. cuongbui1

    cuongbui1 Dân đen

    toi nghi neu het bao phai roi ban thi tra lai ga cho ngu«i do, nguoi vao sau gop tiep la hop ly
     
  6. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Tôi thấy cũng nên có phần thưởng nho nhỏ cho chì bạch thủ. Giá như có thể điều chỉnh mức vào gà thì hay hơn. Như thế sẽ giảm được tỷ lệ thua được do đỏ đen.
    Theo quan sát cá nhân, các bậc hảo thủ thường chơi ù xuông. Đây là cách chơi thực tế, các chắn thủ có thể đưa đấy cây bài, có thể cương có thể nhu...
    Bàn ưa thích nhất của tôi : chơi ù xuông, không gà !
     
    pdhien thích điều này.