[Chắn] LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ THI ĐẤU: "GIẢI ĐẤU HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 TUỔI"

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi HỘI CHẮN HƯNG YÊN 89, 28/12/21.

  1. BTC GIẢI ĐẤU "HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 TUỔI"

    TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

    LỘ TRÌNH GIẢI ĐẤU

    I. VÒNG 1:

    Các bảng đấu Vòng 1 với sự tham gia thi đấu của 104 chắn thủ sẽ diễn ra trong 03 ngày: 01 - 03/1/2022

    - Ngày 1/1/2022: 09 Bảng đấu
    11.

    - Ngày 02/1/2022: 09 Bảng đấu
    22.

    - Ngày 03/1/2022: 08 Bảng đấu
    33.

    + Kết thúc Vòng 1 của Giải:

    Các chắn thủ Nhất/nhì các bảng đấu + 05 chắn thủ xếp vị trí Ba có điểm thi đấu cao nhất sẽ THAM GIA VÒNG 2 CỦA GIẢI ĐẤU.

    II. ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
    + Các bàn đấu từ bàn 22 - 30 Phòng Huyện Đường - khu Chánh Tổng.

    + BTC Giải đấu sẽ thông báo và nhắc Lịch thi đấu cho các chắn thủ qua SĐT đã đăng ký với BTC Giải cũng như thông tin bảng đấu cập nhật trên topic diễn đàn cũng như trên Group HC Hưng Yên
    + Các chắn thủ có tên tham gia thi đấu Vòng 1 của giải vui lòng cập nhật Lịch thi đấu của mình.

    III. LỘ TRÌNH VÒNG 2
    Vòng 2 sẽ diễn ra trong 05 ngày: 05 - 09/1/2022

    Sau khi kết thúc Vòng 1 của giải đấu. BTC Giải sẽ cập nhật Lịch thi đấu vòng 2.

    BTC Giải đấu
    Trân trọng thông báo!











     
    dzqn88, huongqy, Minh Đức 20216 others thích điều này.
  2. Hội Chắn Hưng Yên
    Ban TCSK HCHY
    Ban TC giải đấu

    #THÔNG_BÁO
    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 ngày thứ nhất
    "Giải đấu “ HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 tuổi ”

    (*)Thời gian : 20h30 ngày 01/01/2022

    (*)Địa điểm : Huyện Đường - khu Chánh Tổng
    (*)Bảng đấu : từ 1 đến 9
    (*) Bàn thi đấu : từ 22 đến 30


    1.LUẬT THI ĐẤU
    - Ù suông, thời gian 20s, không gà, xin chơi - tính điểm.
    - Mức cược: 300k
    - Yêu cầu chắn thủ tham gia thi đấu đảm bảo tối thiểu 250 lần mức cược bàn chơi. (75.000.000 bảo)
    - Tất cả các trận đấu đến trận bán kết đấu 32 ván 16 ván đổi chỗ (luật chéo cánh). Chắn thủ cùng Chắn hội/Hội chắn bắt buộc phải ngồi chéo cánh.
    + Lưu ý :
    - Chắn thủ ù láo 2 lần trong 1 trận với bất kỳ lý do nào cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục với các chắn thủ còn lại tính điểm 4 người chơi.
    Chắn thủ ù láo trong 3 ván cuối trận sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục tính điểm với các chắn thủ còn lại. Trận đấu sẽ được thi đấu thêm 1 ván vẫn tính điểm 4 người chơi.
    - Chắn thủ nào bỏ ù cây trước, sau lại ù cây sau vẫn sẽ tính là ù láo.
    - Trong các trường hợp BTC xét thấy có hành vi chơi ko đẹp như cố ý gây ảnh hưởng đến giải đấu.... sẽ loại ngay lập tức.
    - Nếu trong trận đấu có người do mất mạng, bỏ cuộc,... các chắn thủ còn lại sẽ chờ 5p. Nếu không quay lại sẽ tiếp tục đánh với số người còn lại trên bàn chơi.(và giữ nguyên kết quả những ván chắn thủ bỏ chơi vẫn tính điểm 4 ng chơi ),trong trường hợp đấu quá 5 ván chắn thủ mất mạng ko vào sẽ đc tính bỏ thi đấu... ( quá 5 ván ko đc phép thi đấu tiếp..) không áp dụng lần tiếp theo chắn thủ bỏ đấu ( loại trực tiếp)
    - Thi đấu trên tinh thần fairplay, đúng luật chơi của Sân Đình ( không bỏ ù, bơm bài, .....) nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm hoặc truất quyền thi đấu.
    - Trường hợp hai người bằng điểm thì người ù sau sẽ được xếp trên
    - Mỗi trận đấu sẽ lấy 2 người Nhất Nhì bảng vào vòng tiếp theo.
    - Kết thúc vòng 1 5 chắn thủ về 3 có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia vào vòng 2.
    2. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CHẮN THỦ.
    * Quy định đối với chắn thủ tham gia thi đấu:
    - Thi đấu đúng nick đã đăng ký.
    - Đủ level Chánh Tổng trở lên
    - Tôn trọng và tuân thủ sự sắp xếp của BTC và Trọng Tài.
    - Thành viên các Chắn hội/Hội Chắn phải đeo avatar của Chắn hội/Hội Chắn mình khi tham gia thi đấu.
    - Có mặt trước trận đấu là 5' để Trọng tài sắp xếp bàn chơi.
    - Xử phạt khi muộn giờ thi đấu: Nếu có mặt muộn hơn giờ thi đấu 10’ , chắn thủ đó sẽ bị trừ 30 điểm khi tham gia. Quá 15’ thì sẽ thay bằng chắn thủ dự bị.
    - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm đối thủ cùng bàn hay tổ TT&PV.
    * Quy định đối với cổ động viên:
    - Cổ vũ trên tinh thần fairplay, không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người chơi.....hay tổ TT&PV.

    - BTC giải đấu khuyến cáo anh chị em chắn thủ trước và trong quá trình thi đấu, chuẩn bị thật tốt đường truyền mạng, công cụ thi đấu, tâm lí thi đấu, môi trường và thao tác khi thi đấu,...v.v... Tránh những trường hợp phát sinh không đáng có xảy ra, gây khiếu kiện và tạo khó khăn trong quá trình giải quyết phát sinh của BTC giải đấu

    *Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

    Ban TCSK Hội Chắn Hưng Yên.
    Trân trọng! IMG_20220101_121700.
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  3. DX Hải 77 thích điều này.
  4. KẾT QUẢ NGÀY THI ĐẤU THỨ NHẤT VÒNG 1

    Chúc mừng 18 chắn thủ Nhất - Nhì của 9 bảng đấu đã chính thức giành vé vào Vòng thi đấu tiếp theo của giải đấu.

    Xin tạm chia tay với 18 chắn thủ Ba - Tư của 9 bảng đấu đã không gặp may mắn phải dừng cuộc chơi tại đây. IMG_20220101_230845.
     
  5. Hội Chắn Hưng Yên
    Ban TCSK HCHY
    Ban TC giải đấu

    #THÔNG_BÁO
    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 ngày thứ hai
    "Giải đấu “ HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 tuổi ”

    (*)Thời gian : 20h30 ngày 02/01/2022

    (*)Địa điểm : Huyện Đường - khu Chánh Tổng
    (*)Bảng đấu : từ 10 đến 18
    (*) Bàn thi đấu : từ 22 đến 30


    1.LUẬT THI ĐẤU
    - Ù suông, thời gian 20s, không gà, xin chơi - tính điểm.
    - Mức cược: 300k
    - Yêu cầu chắn thủ tham gia thi đấu đảm bảo tối thiểu 250 lần mức cược bàn chơi. (75.000.000 bảo)
    - Tất cả các trận đấu đến trận bán kết đấu 32 ván 16 ván đổi chỗ (luật chéo cánh). Chắn thủ cùng Chắn hội/Hội chắn bắt buộc phải ngồi chéo cánh.
    + Lưu ý :
    - Chắn thủ ù láo 2 lần trong 1 trận với bất kỳ lý do nào cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục với các chắn thủ còn lại tính điểm 4 người chơi.
    Chắn thủ ù láo trong 3 ván cuối trận sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục tính điểm với các chắn thủ còn lại. Trận đấu sẽ được thi đấu thêm 1 ván vẫn tính điểm 4 người chơi.
    - Chắn thủ nào bỏ ù cây trước, sau lại ù cây sau vẫn sẽ tính là ù láo.
    - Trong các trường hợp BTC xét thấy có hành vi chơi ko đẹp như cố ý gây ảnh hưởng đến giải đấu.... sẽ loại ngay lập tức.
    - Nếu trong trận đấu có người do mất mạng, bỏ cuộc,... các chắn thủ còn lại sẽ chờ 5p. Nếu không quay lại sẽ tiếp tục đánh với số người còn lại trên bàn chơi.(và giữ nguyên kết quả những ván chắn thủ bỏ chơi vẫn tính điểm 4 ng chơi ),trong trường hợp đấu quá 5 ván chắn thủ mất mạng ko vào sẽ đc tính bỏ thi đấu... ( quá 5 ván ko đc phép thi đấu tiếp..) không áp dụng lần tiếp theo chắn thủ bỏ đấu ( loại trực tiếp)
    - Thi đấu trên tinh thần fairplay, đúng luật chơi của Sân Đình ( không bỏ ù, bơm bài, .....) nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm hoặc truất quyền thi đấu.
    - Trường hợp hai người bằng điểm thì người ù sau sẽ được xếp trên
    - Mỗi trận đấu sẽ lấy 2 người Nhất Nhì bảng vào vòng tiếp theo.
    - Kết thúc vòng 1 5 chắn thủ về 3 có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia vào vòng 2.
    2. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CHẮN THỦ.
    * Quy định đối với chắn thủ tham gia thi đấu:
    - Thi đấu đúng nick đã đăng ký.
    - Đủ level Chánh Tổng trở lên
    - Tôn trọng và tuân thủ sự sắp xếp của BTC và Trọng Tài.
    - Thành viên các Chắn hội/Hội Chắn phải đeo avatar của Chắn hội/Hội Chắn mình khi tham gia thi đấu.
    - Có mặt trước trận đấu là 5' để Trọng tài sắp xếp bàn chơi.
    - Xử phạt khi muộn giờ thi đấu: Nếu có mặt muộn hơn giờ thi đấu 10’ , chắn thủ đó sẽ bị trừ 30 điểm khi tham gia. Quá 15’ thì sẽ thay bằng chắn thủ dự bị.
    - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm đối thủ cùng bàn hay tổ TT&PV.
    * Quy định đối với cổ động viên:
    - Cổ vũ trên tinh thần fairplay, không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người chơi.....hay tổ TT&PV.

    - BTC giải đấu khuyến cáo anh chị em chắn thủ trước và trong quá trình thi đấu, chuẩn bị thật tốt đường truyền mạng, công cụ thi đấu, tâm lí thi đấu, môi trường và thao tác khi thi đấu,...v.v... Tránh những trường hợp phát sinh không đáng có xảy ra, gây khiếu kiện và tạo khó khăn trong quá trình giải quyết phát sinh của BTC giải đấu IMG_20220101_230705.

    *Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

    Ban TCSK Hội Chắn Hưng Yên.
    Trân trọng!
     
  6. Hải Yến HPThiên Hạ thích điều này.
  7. KẾT QUẢ NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI VÒNG 1

    Chúc mừng 18 chắn thủ Nhất - Nhì của 9 bảng đấu đã chính thức giành vé vào Vòng thi đấu tiếp theo của giải đấu.

    Xin tạm chia tay với 18 chắn thủ Ba - Tư của 9 bảng đấu đã không gặp may mắn phải dừng cuộc chơi tại đây. IMG_20220102_225813.
     
  8. Hội Chắn Hưng Yên
    Ban TCSK HCHY
    Ban TC giải đấu

    #THÔNG_BÁO
    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1 ngày thứ ba
    "Giải đấu “ HỘI CHẮN HƯNG YÊN 1 tuổi ”

    (*)Thời gian : 20h30 ngày 03/01/2022

    (*)Địa điểm : Huyện Đường - khu Chánh Tổng
    (*)Bảng đấu : từ 19 đến 26
    (*) Bàn thi đấu : từ 22 đến 29


    1.LUẬT THI ĐẤU
    - Ù suông, thời gian 20s, không gà, xin chơi - tính điểm.
    - Mức cược: 300k
    - Yêu cầu chắn thủ tham gia thi đấu đảm bảo tối thiểu 250 lần mức cược bàn chơi. (75.000.000 bảo)
    - Tất cả các trận đấu đến trận bán kết đấu 32 ván 16 ván đổi chỗ (luật chéo cánh). Chắn thủ cùng Chắn hội/Hội chắn bắt buộc phải ngồi chéo cánh.
    + Lưu ý :
    - Chắn thủ ù láo 2 lần trong 1 trận với bất kỳ lý do nào cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục với các chắn thủ còn lại tính điểm 4 người chơi.
    Chắn thủ ù láo trong 3 ván cuối trận sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục tính điểm với các chắn thủ còn lại. Trận đấu sẽ được thi đấu thêm 1 ván vẫn tính điểm 4 người chơi.
    - Chắn thủ nào bỏ ù cây trước, sau lại ù cây sau vẫn sẽ tính là ù láo.
    - Trong các trường hợp BTC xét thấy có hành vi chơi ko đẹp như cố ý gây ảnh hưởng đến giải đấu.... sẽ loại ngay lập tức.
    - Nếu trong trận đấu có người do mất mạng, bỏ cuộc,... các chắn thủ còn lại sẽ chờ 5p. Nếu không quay lại sẽ tiếp tục đánh với số người còn lại trên bàn chơi.(và giữ nguyên kết quả những ván chắn thủ bỏ chơi vẫn tính điểm 4 ng chơi ),trong trường hợp đấu quá 5 ván chắn thủ mất mạng ko vào sẽ đc tính bỏ thi đấu... ( quá 5 ván ko đc phép thi đấu tiếp..) không áp dụng lần tiếp theo chắn thủ bỏ đấu ( loại trực tiếp)
    - Thi đấu trên tinh thần fairplay, đúng luật chơi của Sân Đình ( không bỏ ù, bơm bài, .....) nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm hoặc truất quyền thi đấu.
    - Trường hợp hai người bằng điểm thì người ù sau sẽ được xếp trên
    - Mỗi trận đấu sẽ lấy 2 người Nhất Nhì bảng vào vòng tiếp theo.
    - Kết thúc vòng 1 5 chắn thủ về 3 có thành tích tốt nhất sẽ được tham gia vào vòng 2.
    2. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CHẮN THỦ.
    * Quy định đối với chắn thủ tham gia thi đấu:
    - Thi đấu đúng nick đã đăng ký.
    - Đủ level Chánh Tổng trở lên
    - Tôn trọng và tuân thủ sự sắp xếp của BTC và Trọng Tài.
    - Thành viên các Chắn hội/Hội Chắn phải đeo avatar của Chắn hội/Hội Chắn mình khi tham gia thi đấu.
    - Có mặt trước trận đấu là 5' để Trọng tài sắp xếp bàn chơi.
    - Xử phạt khi muộn giờ thi đấu: Nếu có mặt muộn hơn giờ thi đấu 10’ , chắn thủ đó sẽ bị trừ 30 điểm khi tham gia. Quá 15’ thì sẽ thay bằng chắn thủ dự bị.
    - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm đối thủ cùng bàn hay tổ TT&PV.
    * Quy định đối với cổ động viên:
    - Cổ vũ trên tinh thần fairplay, không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người chơi.....hay tổ TT&PV.

    - BTC giải đấu khuyến cáo anh chị em chắn thủ trước và trong quá trình thi đấu, chuẩn bị thật tốt đường truyền mạng, công cụ thi đấu, tâm lí thi đấu, môi trường và thao tác khi thi đấu,...v.v... Tránh những trường hợp phát sinh không đáng có xảy ra, gây khiếu kiện và tạo khó khăn trong quá trình giải quyết phát sinh của BTC giải đấu.

    *Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

    Ban TCSK Hội Chắn Hưng Yên.
    Trân trọng! a.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/1/22
    dzqn88 thích điều này.
  9. Chỉnh sửa lần cuối: 3/1/22