[Sân Đình] Hội Bô Lão Sân Đình

Thảo luận trong 'Hội Bô Lão Sân Đình' bắt đầu bởi Mod04, 31/12/18.

  1. Covid-19 tại Hà Nội: Thêm 93 F0, phát hiện ổ dịch mới tại Tân Triều
    • SARS-CoV-2 qua sàng lọc ho, sốt. Qua điều tra, truy vết, 13 F1 của bệnh nhân M. cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

      [​IMG]

      Nhấn để phóng to ảnh

      Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa: Đỗ Linh).

      Các F0 phân bố tại 20/30 quận, huyện: Gia Lâm (23); Thanh Trì (13); Ba Đình (8); Mê Linh >:); Hà Đông (5); Hoàng Mai (5); Đông Anh, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân (mỗi quận huyện 4 ca); Phú Xuyên, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm (mỗi quận huyện 3 ca); Hai Bà Trưng, Chương Mỹ (mỗi quận huyện 2 ca); Thường Tín, Long Biên, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hoàn Kiếm (mỗi quận huyện một ca).

      Phân bố 93 F0 theo các chùm ca bệnh, ổ dịch:

      - Chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều (14);

      - Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (28);

      - Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (12);

      - Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (8);

      - Chùm sàng lọc ho sốt (8);

      - Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (7);

      - Chùm liên quan các tỉnh có dịch (5)

      - Chùm liên quan ổ dịch Phú La - Hà Đông (4);

      - Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Quốc Oai (3);

      - Chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (2);

      - Chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc khánh (một)

      - Chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (một).

      Phân bố 54 ca cộng đồng theo chùm ca bệnh: chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (22); chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều (14), chùm liên quan sàng lọc ho sốt (8), chùm ho sốt thứ phát (5), chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (4), chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh (một)

      Phân bố 54 ca cộng đồng theo quận, huyện: Gia Lâm (19); Thanh Trì (12), Hoàng Mai (3), Nam Từ Liêm (3), Thanh Xuân (3), Ba Đình (3), Phú Xuyên (2), Đống Đa (2), Cầu Giấy (2), Bắc Từ Liêm (2), Đông Anh (một), Long Biên (một), Hà Đông (một)

      Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.917 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.916 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 3.001 ca.

      Minh Nhật
     
    Mod06 thích điều này.
  2. [Sự kiện] GIẢI ĐẤU "CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2021"
    Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod12, 12:15 PM , Thứ Sáu.

    1. [​IMG]
      Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
    2. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!
      Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 500,000,000 vnđ

      Đã có 166 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 194,613,000 vnđ

      38.93%
      Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
    3. [​IMG]
      Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
    4. [​IMG]
      Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
    5. Ấm Áp Mùa Đông 2021: Chung tay vì Cộng đồng!
      Từ ngày 28/10/2021 đến 31/12/2021. Mục tiêu: 500,000,000 vnđ

      Đã có 166 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 194,613,000 vnđ

      38.93%
      Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
    Từ Thiện 2021Giải đấu Vô địch các Chắn HộiGIẢI ĐẤU "CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2021"

    Trạng thái chủ đề:

    Các thành viên không thể bình luận.

    1. [​IMG]
      mod12DeveloperBan quản trị
      GIẢI ĐẤU "CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2021"

      Quý thành viên Sân Đình thân mến!
      Ban quản trị Sân Đình gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cùng những lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý thành viên vì những đóng góp của Quý vị trong sự phát triển và thành công của Sân Đình trong năm vừa qua.
      Để tri ân những đóng góp của các Công thần Sân Đình, BQT Sân Đình sẽ tổ chức một Giải đấu mang tên “CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2021”, Giải đấu quan trọng bậc nhất, danh giá nhất và giá trị giải thưởng lớn nhất trong năm 2021.
      [​IMG]

      Thành phần tham gia: 156 Công thần Sân Đình theo các tiêu chí
      • 12 Trạng Nguyên từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021
      • 08 Chắn thủ đạt thành tích cao của các giải đấu
      - Vô địch Giải đấu "Khai lộc đầu xuân 2021".
      - Vô địch và Á quân Giải đấu "Giải vô địch Hội Yêu Chắn 2021".
      - Vô địch Giải đấu "Nữ Chắn Vương Sân Đình 2021".
      - 04 Chắn thủ vào Chung kết cá nhân Giải đấu “Vô địch các Chắn hội lần 4”
      • 01 Chắn thủ là Đương kim vô địch Giải đấu "CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2020"
      • 02 Bô lão Sân Đình.
      • 10 Đại diện các Chắn hội chính thức trên diễn đàn Sân Đình
        • 5 Hội trưởng
        • 5 Hội phó
      • 05 Hội trưởng các Hội chắn sinh hoạt chính thức trên diễn đàn Sân Đình.
      • 02 Chắn thủ thuộc Tổ trọng tài có nhiều đóng góp trong năm.
      • 03 Chắn thủ có đóng góp lớn trong việc xây dựng Cộng đồng Sân Đình.
      • 04 Cựu thành viên Mod Sân Đình.
      • 109 Chắn thủ có đóng góp nhiều nhất về mặt vật chất cho sự phát triển của Sân Đình: là những người chơi phát sinh điểm công thần nhiều nhất từ 1/12/2020 - 30/10/2021.
      Lưu ý:
      • Trường hợp: Nếu một Công thần thỏa mãn nhiều tiêu chí khác nhau của Giải đấu. thì Công thần đó sẽ chỉ tham gia một suất ở mốc cao nhất mà mình đạt được. Và Công thần đó có quyền lựa chọn tài khoản tham gia Giải đấu.
      Xếp nhóm: 156 Công thần sẽ được chia thành 3 nhóm.
      Nhóm 1: Gồm 20 Chắn thủ:
      • 14 Chắn thủ phát sinh điểm Công thần xếp hạng từ 01 - 14 trong thời gian từ 01/01/2021 - 01/11/2021
      • 05 Hội trưởng các Chắn hội.
      • Đương kim vô địch giải đấu “CÔNG THẦN ĐẠI CHIẾN 2020”
      Nhóm 2: Gồm 40 Chắn thủ:
      • 27 Chắn thủ Chắn thủ phát sinh điểm Công thần xếp hạng từ 15 - 41 trong thời gian từ 01/01/2021 - 01/11/2021
      • 05 Hội phó các Chắn hội trên Sân Đình
      • 06 Hội trưởng các Hội chắn sinh hoạt trên diễn đàn Sân Đình
      • 02 Bô lão Sân Đình
      Nhóm 3: Gồm 96 Chắn thủ:
      • 68 Chắn thủ phát sinh điểm Công thần xếp hạng từ 42 - 109 trong thời gian từ 01/01/2021 - 01/11/2021
      • 12 Trạng Nguyên Sân Đình
      • 07 Chắn thủ đạt thành tích cao trong các giải đấu do Sân Đình tổ chức
      • 05 Chắn thủ có đóng góp lớn trong việc xây dựng Cộng đồng người chơi Sân Đình
      • 04 cựu Mod Sân Đình.
      Lịch trình thi đấu
      Giải đấu sẽ được trải qua 7 vòng đấu từ ngày 01/12 - 21/12/2021, cụ thể:
      Vòng 1: Thi đấu từ ngày 1/12 đến 3/12.
      • 96 Công thần thi đấu, lấy 48 suất Nhất - Nhì vào Vòng 2
      Vòng 2: Thi đấu từ ngày 6/12 đến 8/12.
      • 88 Công thần thi đấu gồm 40 suất thi đấu từ Vòng 2, 48 suất vượt qua vòng 2. Lấy 44 suất Nhất - Nhì vào Vòng 3.
      Vòng 3: Thi đấu từ ngày 10 và 11/12.
      • 64 Công thần thi đấu gồm 20 suất thi đấu từ Vòng 3, 44 suất vượt qua Vòng 2. Lấy 32 suất Nhất - Nhì vào vòng 1/32.
      Vòng 1/32: Thi đấu từ ngày 13 và 14/12.
      • 32 Công thần thi đấu. Lấy 16 suất Nhất - Nhì vào vòng Tứ kết.
      Tứ Kết: Thi đấu từ ngày 16 và 17/12.
      Bán Kết: Thi đấu ngày19/12.
      Chung Kết: Thi đấu ngày 21/12

      Giải thưởng:
      • Giải nhất: Xe máy Liberty S 125 2021
      • Giải Nhì: Điện thoại iPhone 13
      • Giải Ba: Tivi Samsung 50 inch
      • Giải Tư: Tivi Samsung 55 inch
      Giải phụ trong thi đấu:
      • Giải phụ trao cho các cước ù NOBC, CLSD, HRCP, NLXH-HRCP là 200M Bảo
      • Giải phụ trao cho các cước ù CLSD + NOBC và NLXH-HRCP + HRCP là 500M Bảo
      • Giải phụ cho Chắn Thủ có số điểm ù cao nhất trong 1 trận đấu của cả giải đấu là 500M Bảo
      • Cước ù cao nhất giải đấu: 500m
      Luật thi đấu:
      • Áp dụng tính năng xin chơi - tính điểm.
      • Ù Suông, thời gian đánh 20s, không nuôi gà.
      • Thi đấu 32 ván - 16 ván đổi chỗ chéo cánh (áp dụng cho tất cả các trận đấu).
      • Nếu có 2 người bằng điểm thì người có ván ù gần với ván cuối nhất sẽ được xếp trên.
      • Để đảm bảo trận đấu không bị gián đoạn, BTC yêu cầu mỗi Chắn thủ phải có số bảo tối thiểu bằng 250 điểm cược khi vào bàn thi đấu.
      Mức cược:
      • Vòng loại 1 đến Vòng 1/32: 1.000.000 Bảo
      • Vòng Tứ Kết: 3.000.000 Bảo
      • Vòng Bán Kết: 5.000.000 Bảo
      • Chung Kết: 10.000.000 Bảo.
      Thời gian thi đấu: 20h30 hàng ngày
      Địa điểm tổ chức:
      • Tại Tri Phủ Đại Lầu - khu Chánh Tổng, bàn chơi chính thức sẽ do Trọng tài sắp xếp và thông báo trên diễn đàn trước giờ thi đấu.
      Quy định đối với các chắn thủ tham gia giải đấu:
      • Thi đấu đúng tài khoản được Sân Đình gửi giấy mời.
      • Thi đấu trên tinh thần fairplay, đúng luật chơi của Sân Đình. Nếu vi phạm ví dụ như cố tình ù láo..., sẽ bị trừ điểm hoặc có thể bị truất quyền thi đấu.
      • Không được có những lời lẽ khiêu khích xúc phạm đối thủ cùng bàn.
      • Mọi yêu cầu thay đổi giờ thi đấu phải thông báo trước 12h khi trận đấu bắt đầu.
      • Nếu Chắn Hội nào có 2 chắn thủ ở cùng bảng đấu thì phải ngồi chéo cánh.
      • Khi có các sự cố xảy ra thì quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
      • BTC sẽ cập nhật lịch thi đấu trước ngày thi đấu đồng thời thông báo cho các chắn thủ vào hộp thư diễn đàn và số điện thoại cá nhân đã được các Mod liên lạc. Các chắn thủ có trách nhiệm theo dõi để đảm bảo quyền lợi của mình.
      Xử lý vi phạm khi thi đấu:
      • Xử phạt khi muộn giờ thi đấu: Nếu có mặt trong bàn muộn hơn giờ thi đấu, trên 10 phút, sẽ bị trừ 20 điểm vào tổng số điểm mình có được khi kết thúc trận đấu. Quá 15 phút thì sẽ thay bằng chắn thủ dự bị và bị loại.
      • Mọi hành vi khiêu khích, xúc phạm, gây ức chế cho chắn thủ khác đều bị trừ 20 điểm/lần. Vi phạm lần 2 sẽ bị loại ngay lập tức đồng thời bị xem xét khóa nick từ 07 ngày đến vĩnh viễn theo quy định chung của Sân Đình.
      • Chắn thủ ù láo 2 lần trong 1 trận với bất kỳ lý do nào cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Trận đấu sẽ được tiếp tục với các chắn thủ còn lại.
      • Trong 3 ván cuối, nếu ù láo vì bất kì lý do gì sẽ bị truất quyền thi đấu, không công nhận kết quả ván đó và tiếp tục thi đấu với 3 người còn lại, việc tính điểm vẫn tính như chơi 4 người. Trận đấu sẽ tiếp tục đánh thêm 1 ván do không công nhận kết quả ván đấu của người ù láo.
      • Trong trường hợp đang chơi, nếu có chắn thủ nào bị mất kết nối, bàn sẽ đợi trong vòng 5p. Nếu bị lần 2 bị mất kết nối bàn sẽ chờ trong 90s, sau 90s sẽ tiếp tục thi đấu với 3 người còn lại trong bàn.
      • Các chắn thủ vi phạm quy định có thể bị xem xét không mời tham gia các giải đấu do Sân Đình tổ chức.
      Trách nhiệm của BTC giải đấu:
      • Chia bảng, lên lịch, ngày giờ thi đấu, thông báo trên diễn đàn
      • Thông báo đến từng Chắn thủ thông qua hộp thư và điện thoại đã được các Mod liên lạc.
      • Chắn thủ liên lạc BTC thông qua:
      • Diễn đàn: hộp thư Mod01, Mod02, Mod06, Mod12, Mod16, Mod21, Mod22.
      • Hotline: 0988.15.3993
      Trọng tài - Phóng viên:
      • Trọng tài phải có mặt tại bàn trước trận đấu 15 phút để cài đặt bàn chơi và tập trung người chơi.
      • Trong trường hợp không sắp xếp được thời gian do có công việc đột xuất, trọng tài được phân công sẽ báo cáo với BTC để sắp xếp hay chỉ định người khác thay thế.
      • Nếu bất kỳ cổ động viên (CĐV) nào có hành động ko đúng với nội quy giải đấu đề ra, trọng tài được phép dừng chia bài và đề nghị đá CĐV đó ra khỏi bàn chơi mà không cần thông báo trước.
      • Nếu có trường hợp vi phạm, tổ trọng tài phải báo cáo ngay cho BTC giải đấu để xử lý và giải quyết tại chỗ.
      • Theo dõi kết quả trận đấu, chụp ảnh từng ván ù và cập nhật thông tin lên diễn đàn.
      • Theo dõi và đánh giá việc chấp hành luật thi đấu của các chắn thủ.
      Quy định cho cổ động viên:
      • Tôn trọng Chắn thủ thi đấu, tuyệt đối không được chát hình khi đang chơi tránh tình trạng quá tải bàn chơi.
      • Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích gây bức xúc cho mọi người trong bàn thi đấu.
      • CĐV vi phạm sẽ bị đá ra khỏi bàn ngay lập tức đồng thời bị xem xét khóa nick từ 07 ngày đến vĩnh viễn theo quy định chung của Sân Đình.
      Trân trọng!

      __BQT Sân Đình__
     
    Vũ Minh Tú 01, Mod29, Sk Hipboy2 others thích điều này.
  3. Tín hiệu khả quan về "vũ khí" vaccine đối phó siêu biến chủng Omicron
    • Covid-19 của Pfizer và BioNTech có thể cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào do biến chủng Omicron mới gây ra.

      Các thí nghiệm đang được tiến hành trong vài tuần tới để xác định vaccine ngừa Covid-19 của hãng có hiệu quả trước biến chủng mới hay không. BioNTech đang nhanh chóng phát triển phiên bản nâng cấp của vaccine để đối phó với biến chủng mới dù vẫn chưa rõ việc này có cần thiết không.

      Ông Sahin cho biết việc tiêm mũi vaccine thứ 3 có thể tạo ra lớp bảo vệ chống lại biến chủng Omicron so với việc chỉ tiêm 2 mũi. "Đối với tôi, không có lý do gì phải quá lo lắng. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng lúc này là có những người chưa được tiêm phòng", ông Sahin nói.

      Ông Sahin không khẳng định liệu Omicron có trở thành biến chủng vượt trội như Delta hay không. "Nhưng ngay cả khi xảy ra điều đó, cũng không có lý do gì phải hoảng sợ", giám đốc điều hành BioNTech nhận định.

      Hãng dược Moderna cũng thông báo đang nghiên cứu vaccine đặc hiệu để đối phó với biến chủng Omicron. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Moderna Stéphane Bancel vẫn cảnh báo khả năng vaccine Covid-19 có thể không hiệu quả với biến chủng Omicron nếu so sánh với chủng Delta trước đó.

      Ông Bancel cho biết sẽ cần phải làm rõ thêm về hiệu quả của vaccine Covid-19 đối với biến chủng Omicron trong 2 tuần và có thể mất vài tháng để bắt đầu phân phối loại vaccine chống lại được biến chủng mới.

      Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và một số nhà khoa học cho biết, sẽ phải mất vài tuần để hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới và khả năng nó có thể "vượt mặt" kháng thể do vaccine tạo ra.

      Được phát hiện lần đầu vào giữa tháng 11 ở châu Phi, Omicron hiện lây lan tới ít nhất 20 quốc gia trên toàn thế giới. WHO xếp hạng Omicron là "biến chủng gây lo ngại" vì sở hữu số đột biến nhiều chưa từng có.

      Thành Đạt

      Theo Straits Times
     
    Sk Hipboy, Mod29, Ngố Xinh Xinh1 người khác thích điều này.
  4. Sáng 10/12, ca F0 cộng đồng phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành
    • Covid-19

      Theo thông tin từ Sở Y tế Nam Định, trong ngày 9/12 trên địa bàn tỉnh Định phát hiện 49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 49 ca bệnh mới được phát hiện có 6 ca tại Hải Hậu, 17 ca tại thành phố Nam Định, 2 ca tại Giao Thủy, 7 ca tại Xuân Trường, một ca tại Vụ Bản, 4 tại Nam Trực, 6 ca tại Trực Ninh, 6 ca tại Ý Yên.

      Thái Bình: Thêm 64 ca mắc mới

      Ngày 9/12, tỉnh Thái Bình ghi nhận 64 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới tại 7 huyện, thành phố, trong đó có 40 ca cộng đồng, số còn lại trong khu cách ly tập trung.

      Thanh Hóa: Tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức cao

      Ngày 9/12, Thanh Hóa ghi nhận 142 ca mắc Covid-19, trong đó 105 trường hợp phát sinh trong tỉnh và 37 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Tính từ 27/4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 3.510 bệnh nhân Covid-19; đã có 2.229 người được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 12 bệnh nhân tử vong.

      Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được hơn 3,1 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

      Nghệ An: 75 F0, ca không triệu chứng chiếm hơn 2/3

      Tỉnh Nghệ An ghi nhận 75 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó có 53 ca bệnh không có triệu chứng. Có 13 ca mắc Covid-19 được phát hiện ngoài cộng đồng, tại các huyện Quế Phong, Yên Thành, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu và TP Vinh.

      Trong ngày có 83 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và ra viện, không có ca tử vong, hiện tỉnh Nghệ An đang điều trị 1.131 bệnh nhân Covid-19.

      Đã có 1.021 công dân Nghệ An trở về từ các tỉnh thành phía Nam từ ngày 1/10 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

      Hà Tĩnh: 11 ca mắc mới

      Ngày 9/12, Hà Tĩnh ghi nhận 11 ca mắc Covid-19; trong đó có 2 ca cộng đồng, còn lại đã được cách ly trước đó. Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 756 ca mắc Covid-19, số bệnh nhân đang điều trị là 346 người.

      [​IMG]

      Nhấn để phóng to ảnh

      Ngành chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các chợ ở Hà Tĩnh (Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh).

      Quảng Bình: Thêm 47 ca cộng đồng

      Trong ngày 9/12, tại Quảng Bình ghi nhận 56 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 47 ca cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 30 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện.

      Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 3.002 ca mắc Covid-19, trong đó 2.575 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 381 người đang tiếp tục điều trị. Quảng Bình đã triển khai tiêm được trên 955 nghìn mũi vaccine phòng Covid-19, trong đó có trên 412 nghìn người đã tiêm đủ 2 mũi.

      Quảng Trị: 2 ca mắc Covid-19

      Ngày 9/12, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, các ca đã được cách ly tại nhà. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 1.168 trường hợp mắc Covid-19; đang điều trị 258 người. Trong ngày, địa phương có thêm 30 trường hợp khỏi bệnh.

      Hàng loạt tỉnh miền Tây F0 tăng cao

      Trong ngày Đồng Tháp, Cà Mau, Tiền Giang là những địa phương có ca mắc Covid-19 tăng cao; An Giang tiếp tục là địa phương có F0 tử vong cao nhất vùng.

      Đồng Tháp có số ca nhiễm mới cao với 730 người, trong đó có 309 ca trong cộng đồng. Trong ngày thêm 10 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 329.

      Cà Mau ghi nhận thêm 720 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 324 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng; số ca tử vong cộng dồn 63.

      Ngày 9/12 dịch Covid-19 ở miền Tây tiếp tục "nóng" lên (Ảnh: HT).

      Cần Thơ ghi nhận 670 ca mắc Covid-19; thêm 10 người tử vong. Tính từ ngày 8/7 đến nay, TP này đã có 35.545 ca mắc trong đó có 17.616 ca khỏi bệnh và 281 ca tử vong.

      Bến Tre ghi nhận thêm 572 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 570 ca cộng đồng. trong ngày tử vong 5 ca, số ca tử vong cộng dồn 77.

      Tiền Giang có 568 ca F0, trong đó 99 ca cộng đồng, 469 ca trong khu cách ly. Trong ngày có 1.556 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2; thêm 11 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 633.

      Vĩnh Long ghi nhận 568 ca mắc Covid-19, trong đó 373 ca cộng đồng; trong ngày thêm 8 ca tử vong nâng số ca tử vong lên 137.

      Bạc Liêu có 427 ca có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó 235 ca cộng đồng. Số ca tử vong trong ngày 3, nâng số tử vong lên 151 trường hợp.

      Số ca tử vong của An Giang 10 ngày qua (Ảnh: Sở y tế An Giang).

      An Giang ghi nhận 355 trường hợp mắc Covid-19, điều trị khỏi bệnh 584 trường hợp. Trong ngày có 18 trường hợp tử vong, lũy kế bệnh nhân tử vong là 563 ca.

      Kiên Giang phát hiện 328 F0, trong đó 112 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn 23.498, ca điều trị khỏi 19.996.

      Trà Vinh ghi nhận 295 ca mắc, trong đó 171 ca cộng đồng. Ca mắc cộng dồn 10.704 trường hợp, đã điều trị khỏi 3.915trường hợp; Trong ngày thêm 3 trường hợp tử vong, nâng số ca tử vong lên 63.

      Trong ngày 9/12, Việt Nam ghi nhận 15.300 ca mắc mới Covid-19 tại 61 tỉnh thành, với 8.843 F0 cộng đồng. TPHCM, Tây Ninh, Hà Nội là 3 tỉnh thành ghi nhận ca mắc mới cao nhất cả nước.

      Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.367.433 ca nhiễm, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 13.869 ca nhiễm).

      Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.362.111 ca, trong đó có 1.048.162 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

      Nhóm PV Sức khỏe
     
    HàNộiMùaThuVàngKLM99 thích điều này.
  5. GỬI CÁC CỤ HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH

    Do điều kiện riêng không phù hợp, Nguyễn Tiểu Thương báo cáo các cụ và BQT Sân Đình được từ nhiệm việc Hội Trưởng Hội BLSĐ từ 1/1/2022.

    Mình có đề nghị bạn Gadaubac TueMinh đảm nhiệm thay. Khi nào họp được Hội BLSĐ sẽ chính thức chốt sau.

    Thư ký Hội BLSĐ hiện vẫn do bạn Bách Bé Bỏng giúp đỡ.

    Hết thêm 1 năm Covid, chúc cả nhà an lành.

    Nguyễn Tiểu Thương.


    :):):)
     
    Mod01, A Phủ, Akzo11113 others thích điều này.
  6. GadaubacTueminh

    GadaubacTueminh Chắn hội Hà Nội


    Thưa các vị Bô lão!

    Trước tiên xin cảm ơn tình cảm và sự tin tưởng của bác HT, bô lão @Nguyễn Tiểu Thương đã tin tưởng và đề cử @GadaubacTueminh. Cá nhân tôi mong muốn HBL cử bô lão khác cho vị trí HT mới có điều kiện về thời gian cũng như bang giao gặp gỡ giao lưu cùng các Bang hội khác khi cần thiết. Tôi sẽ luôn sát cánh để hỗ trợ cho các hoạt động của hội chúng ta.

    GadaubacTueminh luôn mong muốn HBL chúng ta đoàn kết, phát triển và sinh hoạt cũng như tương tác trên game chắn dân gian online Sân Đình thường xuyên hơn.

    Để duy trì hoạt động thường xuyên của Hội cho các hoạt động của các Bô lão cũng như tương tác cùng các Bang hội trên cộng đồng Sân Đình, cá nhân tôi mong muốn Hội được kiện toàn và có BQT mới và chúng ta cũng nên đưa ra quy chế cho Hội để áp dụng từ 1/2022.

    Ý kiến đóng góp của cá nhân @GadaubacTueminh cũng không nằm ngoài mong muốn để Hội ta ngày một phát triển hơn nữa!

    Qua góp ý đóng góp ý kiến cá nhân, có gì không phải mong các Bô lão bỏ qua. Hy vọng rằng Hội chúng ta sẽ phát triển, thay đổi trong hoạt động của năm 2022 và những năm tiếp theo được như mong muốn.

    Cảm ơn các Bô lão!

    @GadaubacTueminh
    Trân trọng!
     
    denui_012, Sk Hipboy, anhkiet20076 others thích điều này.
  7. GadaubacTueminh

    GadaubacTueminh Chắn hội Hà Nội

    Kính gửi các Cụ trong Hội Bô lão SD
    Sau khi xem xét và kiểm tra, tôi xin đề xuất : Chắn thủ @Vũ Minh Tú 01
    Tên : Vũ minh Tú (06/02/1972)
    Nơi ở : Thành phố Hưng Yên
    Thành viên hội chắn Hưng Yên
    Được tham gia hội Bô lão Sân đình.
    Kính mong các Cụ xem xét.
     
    anhkiet2007, Vũ Minh Tú 01, choicctt602 others thích điều này.
  8. Hà Nội có hơn 500 F0 diễn biến nặng, 44 ca phải thở máy
    [​IMG]
    Minh Nhật
    5 giờ trước
    (Dân trí) - Đa số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đều là người già, có nhiều bệnh nền, nằm liệt giường nên thời gian qua chưa tiếp cận được với vaccine Covid-19.
    Covid-19 trong đó 17 ca nhập cảnh, 2.948 ca trên địa bàn thành phố (gồm 670 ca cộng đồng và 2.278 ca đã được cách ly). Các ca mắc mới trên địa bàn thành phố ở 395 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

    Từ khi thực hiện chiến lược "thích ứng Covid-19" đến nay (từ 11/10), Hà Nội đã ghi nhận 75.577 ca Covid-19, dịch lan 30 quận, huyện, thị xã.

    [​IMG]
    Trong số những ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trong ngày 12/1 có 364 trường hợp được xác định bằng xét nghiệm RT-PCR, số còn lại được xác định bằng test nhanh kháng nguyên.

    Qua điều tra truy vết đã xác định được thêm 881 trường hợp F1. Các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện toàn thành phố có 7/1.284 điểm đang phong tỏa.

    Hơn 500 F0 chuyển nặng

    Toàn thành phố có 53.315 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là 133 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 218 ca, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.157 ca, cơ sở thu dung điều trị thành phố là 1.335 ca, cơ sở thu dung quận, huyện là 5.820 ca, theo dõi cách ly tại nhà 42.652 ca.

    [​IMG]
    Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

    Trong ngày 12/1, không có bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung. Số ca tử vong trong ngày 12/1 là 13 trường hợp, tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29/4 đến nay là 294 người.

    Theo số liệu từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cập nhật đến chiều 12/1, Hà Nội có 2.091 bệnh nhân ở mức độ trung bình, 505 bệnh nhân ở cấp độ nặng, nguy kịch. Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch có 443 trường hợp phải thở oxy mask, gọng kính; 18 trường hợp phải thở oxy dòng cao HFNC, 10 trường hợp thở máy không xâm lấn; 34 trường hợp thở máy xâm lấn.

    Theo Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19, Đại học Y Hà Nội, sau khi thành phố triển khai chiến lượng tiêm vaccine Covid-19, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, vì số ca bệnh tăng quá nhanh, dẫn đến việc gia tăng số ca bệnh nặng phải nhập viện là không thể tránh khỏi.

    Đa số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đều là người già, có nhiều bệnh nền, nằm liệt giường nên thời gian qua chưa tiếp cận được với vaccine Covid-19.

    Các bác sĩ tại đây cho biết, bệnh nhân phải hồi sức tích cực có khả năng hồi phục kém hơn so với các bệnh nhân tầng thấp, đặc biệt là người cao tuổi. Nhóm bệnh nhân này khi điều trị không chỉ vài ba ngày mà phải mất hàng tuần, thậm chí là vài tháng mới có thể ra viện.

    Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng nhiều sản phụ chưa tiêm vaccine Covid-19 diễn biến nặng. Theo thống kê, 100% các sản phụ F0 diễn biến nặng phải kết thúc thai kì sớm tại bệnh viện trong thời gian qua đều là các trường hợp chưa tiêm vaccine Covid-19.

    Đẩy mạnh tiêm chủng tại nhà cho người cao tuổi

    Về công tác tiêm chủng, trong ngày 12/1, toàn thành phố tiêm được 42.277 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 là 13.392.358 mũi tiêm; 225.083 mũi bổ sung và 1.183.944 mũi vaccine nhắc lại.

    Cùng với các đơn vị tiêm chủng của thành phố, các bệnh viện trung ương và bộ ngành trên địa bàn đã tiêm được 1.400.323 mũi, trong đó (824.495 mũi một; 575.828 mũi 2) tính đến hết ngày 14/12.

    Thành phố cũng đang đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine Covid-19 tại nhà để bao phủ vaccine cho người già yếu không thể đến điểm tiêm chủng.

    [​IMG]
    Tiêm vaccine cho người già yếu tại phường Thanh Xuân Bắc (Ảnh: Quận Thanh Xuân).

    Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

    TIN LIÊN QUAN
     
    Sk Hipboy, choicctt60Mod06 thích điều này.
  9. anhkiet2007

    anhkiet2007 Chắn hội MU

    theo ý kiến cá nhân tôi,@Gadaubac Tueminh nên nhận trách nhiệm gánh vác chức HT HBL,vì tôi thấy cụ phù hợp hơn người khác trong vấn đề giao lưu,tương tác trong cộng đồng SD cũng như với các chắn hội và hội chắn khác và cụ cũng có đủ tín nhiệm trong cộng đồng bô lão.vậy rấy mong cụ nhận lấy chức hội trưởng để hoạt động của hội dc tốt hơn.Các cụ bô lão xin để lại ý kiến coi như biểu quyết ạ.
     
  10. [​IMG]

    Năm mới với bao điều thú vị đang đến với bạn. Chúc bạn có đủ niềm đam mê để khám phá và tận hưởng từng ngày tươi đẹp của cuộc sống mới.
     
    Ngố Xinh Xinh, Sk Hipboy, GadaubacTueminh3 others thích điều này.
  11. GadaubacTueminh

    GadaubacTueminh Chắn hội Hà Nội

    Chúc mừng năm mới 2022
    Nhân dịp năm mới xin chúc các Cụ dồi dào sức khỏe, mạnh mẽ như mãnh Hổ, vui vẻ hạnh phúc và đạt được những điều mong muốn.
    Năm nay nay sau giải khai lộc, Hội sẽ tổ chức bàn chắn riêng để các Cụ giao lưu ( khu Chánh tổng). Dự kiến tháng Tư sẽ tổ chức giải đấu riêng các Cụ trong Hội Bô lão và các Cụ trong cộng đồng Sân đình.
     
    anhkiet2007, lamtythoi, denui_0124 others thích điều này.
  12. suong 71

    suong 71 Ban ĐN & ĐN HCBN

    ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH
    -Họ tên: đàm khắc sướng sn 1971
    -Tên nick: suong 71
    - sđt: 0946830523
    - thanh viên hội chắn bắc ninh
    -đc: hương mac-từ sơn bắc ninh
    CHÚC GIẢI BÔ NÃO THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP,
     
    anhkiet2007 thích điều này.
  13. anhkiet2007

    anhkiet2007 Chắn hội MU

    đăng kí nhầm chỗ rồi cụ ơi,vào chỗ mõ làng dk nhé
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  14. GadaubacTueminh

    GadaubacTueminh Chắn hội Hà Nội

    Kính thưa các Bô Lão.!
    Giải đấu " Khai lộc đầu Xuân 2022" đã được Sân Đình khởi động, giải đấu đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi cho cả một năm Nhâm Dần phát triển bền vững mạnh mẽ của Cộng đồng Sân Đình. Đây là sự kiện tri ân các Chắn Thủ cao niên, thể hiện nét đẹp truyền thống "Kính lão đắc thọ" của dân tộc Việt Nam.
    Công tác tổ chức đang được Sân Đình triển khai chu đáo và hết sức chuyên nghiệp. Để hưởng ứng cho sự kiện, Ban quản trị Hội Bô lão đề nghị các Bô Lão hãy nhiệt tình tham gia ( sắp xếp thời gian thi đấu và đăng ký). Kính mời các Bô Lão truy cập vào topic của sự kiện và tiến hành đăng ký theo mẫu của Sân Đình. TẠI ĐÂY
    https://chanphom.com/threads/khai-loc-dau-xuan-2022.23074/#post-588032
    Chúc các Bô Lão năm mới an khang thịnh vượng và thành công!
    Trân trọng!
     
  15. TranQuocTuan71

    TranQuocTuan71 Lý trưởng

    ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH
    • Họ và tên: Trần Quốc Tuấn
    • Năm sinh: 1971
    • Nick: tranquoctuan71
    • Số điện thoại: 0983225231
    • Địa chỉ: Cầu Giấy- Hà Nội
    • ID: 2261125
     
  16. Thắng1952_MinhKhai

    Thắng1952_MinhKhai Lý trưởng

    ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI BÔ LÃO SÂN ĐÌNH
    • Họ và tên: Phạm Xuân Thắng
    • Năm sinh: 01/10/1952
    • Số điện thoại: 0334494439
    • Địa chỉ: Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
    • Tên nick: Thắng1952_MinhKhai
    • ID: 706944342
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  17. TCSK_HC Hà Tây

    TCSK_HC Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

    BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU "HÀ TÂY QUÊ LỤA MỞ RỘNG LẦN 4"
    THÔNG BÁO LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI 1

    Vòng loại 1 diễn ra liên tục từ ngày 03/03 đến ngày 08/03/2022

    1. LỊCH THI ĐẤU NGÀY 03/03/2022: TỪ BẢNG 01 - BẢNG 11

    [​IMG]

    2. LỊCH THI ĐẤU NGÀY 04/03/2022: TỪ BẢNG 12 - BẢNG 22

    [​IMG]

    3. LỊCH THI ĐẤU NGÀY 05/03/2022: TỪ BẢNG 23 - BẢNG 33

    [​IMG]

    4. LỊCH THI ĐẤU NGÀY 06/03/2022: TỪ BẢNG 34 - BẢNG 44

    [​IMG]

    5. LỊCH THI ĐẤU NGÀY 07/03/2022: TỪ BẢNG 45 - BẢNG 54

    [​IMG]

    6. LỊCH THI ĐẤU NGÀY 08/03/2022: TỪ BẢNG 55 - BẢNG 64


    [​IMG]


    DỰ BỊ:
    1. @i Tiểu Cái
    2. @bymjuci
    3. @anh ninh 1980
    4. @Hoa Đà TS


    - BTC Giải đấu sẽ thông tin đến các chắn thủ tham gia thi đấu Vòng loại 1 qua SĐT đã đăng ký của các chắn thủ
    - Các chắn thủ vui lòng cập nhật lịch thi đấu của mình để đảm bảo quyền lợi thi đấu

    - Lịch thi đấu hàng ngày sẽ được BTC thông báo trước 20 giờ trên topic diễn đàn Giải đấu và bàn thi đấu sẽ do các TTPV phụ trách điều khiển các bảng đấu của Giải sẽ cài đặt và thông báo bàn chơi trước giờ thi đấu.

    BTC Giải đấu
    Trân trọng!
     
    lamtythoiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  18. F0 chữa tại nhà chuyển nặng cần làm gì khi không liên lạc được y tế phường?
    [​IMG]
    Minh Nhật
    Thứ ba, 01/03/2022 - 11:41
    Covid-19 cộng đồng, Trạm y tế lưu động.

    "Các F0 cũng có thể liên hệ với chủ tịch phường hay trung tâm y tế quận, huyện và họ sẽ phản hồi lại thông tin cho y tế phường", vị lãnh đạo này cho hay.

    Vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng, khi người dân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 cần thông tin đến trạm y tế phường để được xác nhận là F0, qua đó được quản lý và hỗ trợ điều trị, cũng như được xử lý kịp thời khi có dấu hiệu chuyển biến nặng.

    Các cơ sở điều trị Covid-19 cũng có nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận các F0 trong tình trạng cấp cứu. Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn 23401/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19. Trong đó, Sở Y tế chỉ đạo mỗi cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 chuyển độ. Việc tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch yêu cầu tất cả các bệnh viện không được từ chối, đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất. Sau khi bệnh nhân ổn định, bệnh viện thực hiện khám, phân loại mức độ bệnh, đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp.

    Những ngày vừa qua, số F0 tại Hà Nội đã tăng vọt. Đỉnh điểm tối 28/2, Sở Y tế Hà Nội công bố, Thủ đô ghi nhận 12.850 F0 chỉ trong 24 giờ.

    Theo số liệu từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cập nhật đến 28/2, Hà Nội có 549.228 bệnh nhân điều trị tại nhà, 908 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly, 6.311 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

    Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 4.132 F0 ở mức độ trung bình, 1.018 ca nặng, nguy kịch. Trong số các ca nặng nguy kịch có 848 ca phải thở oxy mask, gọng kính; 26 ca phải thở oxy dòng cao HFNC; 48 ca thở máy không xâm lấn; 47 ca phải thở máy xâm lấn
     
    lamtythoiMod01 thích điều này.
  19. TCSK HC Bắc Ninh

    TCSK HC Bắc Ninh Hội chắn Bắc Ninh

    THƯ MỜI
    BQT Hội Chắn Bắc Ninh và BTC giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 3"

    Xin trân trọng kính mời Hội Bô Lão Sân Đình: số lượng 03 bô lão tham gia giải đấu "QUAN HỌ QUÊ TÔI MỞ RỘNG LẦN 3"

    Sự tham gia của quý hội là niềm động viên rất lớn, là yếu tố làm nên sự thành công của giải đấu.

    Trân trọng! IMG_20220306_084857.
     
  20. Nhận được lời mời thân tình của Hội Chắn Bắc Ninh, Hội Bô Lão Sân Đình xin đề cử 03 thành viên tham dự giải đấu "Quan Họ Quê Tôi mở rộng lần 3". Danh sách cụ thể như sau:

    1. @Ông Giáo Làng Hồ
    2. @banthukyttvn
    3. @Thắng1952_MinhKhai

    Kính chúc giải đấu thành công rực rỡ!
    Trân trọng.