[Chắn] Khảo sát và xin ý kiến Anh/Chị/Em Chắn Thủ về tính năng Thi Đình

Thảo luận trong 'Khoa cử' bắt đầu bởi Mod09, 13/2/19.

?

Bạn thích Thi Đình theo kiểu nào hơn?

  1. Để nguyên như hiện tại.

    4.7%
  2. Thay đổi theo bản vừa đề xuất.

    83.7%
  3. Ý kiến khác.

    11.6%
  1. truongnx1000

    truongnx1000 Chắn hội MU

    Thế sảy ra trường hợp có tháng ko đủ 128 tiến sỹ vào thi thì thi luôn vòng 2 hả mod?
     
    Mod09 thích điều này.
  2. giadinh5t

    giadinh5t Chánh tổng

    Theo e cứ giữ như hiện nay và chỉ cần tăng lên 1 ngày thi lấy 32 người. Quy định nhất bảng được vào và lấy thêm nhì cao điểm nếu thiếu. Nếu số bàn nhiều hơn 32 thì 1 số người nhất ko đc vào cũng sẽ ko kêu ca được vì điểm số lấy 32 ng sẽ ko ở mức cao được. Còn nhất mà thấp quá loại cũng k ấm ức như hiện giờ. Chứ để ngày 1 mà thi nhiều vòng loại thế ko ổn vì xếp bài tay lâu hay hoa mắt đánh còn có ù láo nên căng thẳng hơn xếp tự động.
    Đồng ý với quan điểm ko đua top để được thi vì đỗ dc tiến sĩ đã khó để 1 tháng đỗ nhiều lần chắc chả mấy ai có thời gian tối nào cũng ngồi cày thi. Đua top để thưởng thêm thì rất ok.
     
    Mod09 thích điều này.
  3. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Cảm ơn A đã góp ý.
    E xin trả lời các góp ý và thắc mắc của A như sau:
    1. Chơi thủ công E đo trên Vương và trên Chánh thì thời gian chơi trung bình của 1 ván chưa đến 3 phút, khi thi Đình thì thời gian còn ngắn hơn vì hết ván hệ thống chia bài luôn.. Và các ngày thi Đình với 30 ván thường chỉ chơi trong vòng 80 phút. Trong thi đấu thì mình rất tốn thời gian cho việc đổi chỗ, đợi người này người kia, thi thoảng có người xin 1 phút... nên khi mình tổ chức giải Bằng tay thường rất chậm.
    2. Vòng đầu tiên nếu có trên 132 người Báo danh thì sẽ chọn ra 128 người, nếu nhỏ hơn 132 và lớn hơn 68 thì sẽ chọn ra 64 người. Vấn đề này, thì ở Thi Đình hiện tại cũng đã làm rồi ạ, VD như ngày 25 mà chỉ có 12 người thi đấu thì sẽ chọn ra 8 người, chỉ có 4 người thi đấu thì là Chung Kết.
    3. Qua theo dõi những người hay chơi khoa cử, các sĩ tử thường thi đến khi đóng khoa thi mới thôi. Và thực tế là ở Sân Đình người chơi, chơi nhiều nhất là khung giờ từ 20h đến 23h30.
    4. Không có gì phức tạp cả ạ.
    5. Lấy 32 người, thậm trí là 64 ngày 24 không giải quyết được vấn đề hiện tại là người về nhất vẫn bị loại. Và điều quan trọng nhất là ở tính minh bạch, hấp dẫn của 1 cuộc chơi, nếu chỉ lấy người về nhất thì bàn chơi rất kém hấp dẫn, điều này đã được minh chứng qua tất cả các giải đấu mà Sân Đình tổ chưc cũng như các bang hội tổ chức. Ít nhất người về Nhì phải có vé thì mới hấp dẫn và trong các Bang Hội vòng sơ loại đôi khi phải lấy cả người về 3.
     
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đúng rồi bạn.
    Nếu chỉ có 64 người thì coi như thi vòng 3 luôn.
    Nếu có dưới 35 người thì tất cả người chơi đăng ký đều đỗ và thi vào ngày hôm sau ==> Đây là thuật toán đã được tính toán và xử lý đối với tất cả các trường hợp sảy ra và Sân Đình đã nghĩ ra phương án.
     
  5. Hiện tại chung bình có khoảng 172 Tiến Sĩ đến 196 Tiến Sĩ đi thi đình. Tương đương 43 bàn đến 49 bàn trong 06 tháng gần đây.
    Không thể lấy 32 người được em à, anh ủng hộ ý kiến trả lời bài viết này của em với khách hàng. Sân Đình còn phát triển nữa, khả năng năm 2020 sẽ là khoảng 300 Tiến Sĩ đi thi đình.
    Nếu có chỉnh sửa thì cho vòng này sếp bài tự động em à và số ván sẽ là 16 vẫn x 03 vòng x 2,5p .


    aa.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/2/19
  6. hailam2009

    hailam2009 Hội Trưởng CHMU

    Nhất trí với phương án đề xuất của mod 9, như vậy sẽ đảm bảo công bằng cho những người về nhất nhì trong bảng đấu đó. Chúc các cụ năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và sớm có tấm bằng Trạng nguyên nhé. Trân trọng ./. Hinh-anh-cam-on-thank-you-dep-nhat-Ohaylam.com-(5).
     
  7. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Nếu sắp xếp lịch thi khó quá thì Mod cho quay random, chọn ra Ngài Tiến Sỹ may mắn nhất là được ngay.
     
  8. Lừa song Fắn

    Lừa song Fắn Lý trưởng

    Giơ cả tứ chi ủng hộ sự thay đổi thi Đình!
    Mình xin có ý kiến đóng góp:
    1, Nhất trí mục 2,3: chỉ thay đổi theo mình mức cược từ vòng 32-BK là 300k, chung kết là 500k
    2, Mục 1: Theo mình thì Vòng loại chỉ cần thi 2 vòng, mỗi vòng 24 ván.
    - Nếu như thi 3 vòng (18v/1vòng) tổng cộng 54 ván liên tục trong 1 tối như vậy là rất mệt. Mà vòng loại như này không khác gì thi lấy bằng Tiến Sỹ thêm lần nữa. 18 ván/1 vòng thì hơi ít, trận đấu sẽ thiếu hấp dẫn (không có nhiều pha rượt đuổi của các chắn thủ, dựa vào may mắn là chính). Thời gian ấn định 1h / 1 vòng chưa ổn lắm vì sẽ có những phát sinh, trục trặc.
    - Đánh 24 ván / 1 vòng: 8h05' vòng 1; 9h30' vòng 2. Giữa 2 vòng các chắn thủ có khoảng 10-15p tạm nghỉ làm gì đó (ngồi liền 3h vợ chửi chết)
    - Mỗi tháng có khoảng 40-50 bàn (160-200 TS) thi vòng loại 1, vòng 2 còn 20-25 bàn. Sau đó lấy 32 ng (toàn bộ nhất + nhì cao điểm)
     
  9. Phan Đức Vinh

    Phan Đức Vinh Lý trưởng

    Như thế này thì có vẻ giống như đánh giải, qua 7 vòng mới vô địch. Mà đã là thi Đình, vinh danh bảng vàng thì mình nghĩ nó phải có độ khó nhất định. Theo mình nghĩ nên tổ chức từ 24 đến 28, trong đó 24,25 là 2 vòng sơ loại. Ngày 24 chọn ra 64 bạn ( gồm tất cả chắn thỉ nhất bảng và 1 số bạn nhì xuất sắc nhất tuỳ vào số lượng người thi từng tháng), ngày 25 từ 64 bạn chọn ra 16 bạn nhất bảng, 26 đến 28 cứ theo luật cũ. Điều này đảm bảo cho các bạn đi thi cố gắng cg như vẫn giữ đc tính cạnh tranh khắc nghiệt của kì thi. Mình đề xuất thêm ý tưởng cuối năm có 1 kì thi nhỏ giữa 12 trạng nguyên và 4 bảng nhãn cao điểm nhất, qua đó vinh danh chắn thủ xuất sắc nhất năm đó ( chắn Vương chẳng hạn )
    Trên đây là ý kiến cá nhân của mình!
     
    hoang0973988737, Mod09moachaptat10 thích điều này.
  10. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Cảm ơn cụ đã góp ý.
    Làm 2 vòng E rất lăn tăn vì cái tính tường minh và lấy người như trên là không ổn, nó rất không ổn khi ở vòng 2 cụ xác định là còn 20-25 bàn rồi lấy 32 người thì vòng 2 lại là vòng có vấn đề. Vấn đề như bây giờ: Tại sao Nhì vẫn bị loại? mà nếu làm như thế thì cụ làm ngay từ vòng 1 lấy 64 người hợp lý hơn là để vòng 2 lấy 32 người.
    Tại sao lại thế thì E đã có giải thích ở các trả lời trước đó
    Về ý kiến thi 3 vòng là quá lâu và dầy của nhiều cụ E cũng hơi lăn tăn nhưng thực sự E thấy nó không phải là vấn đề.
    Thực tế thì đa số ACE thích Khoa Cử toàn thi cử full thời gian từ lúc mở đến tận khi đóng, nó cũng giống như vòng loại.
    Mà vòng loại 1 tháng chỉ có 1 ngày nên ai thực sự muốn thi thì chắc chắn là họ xác định sẽ tham gia chơi đủ.
     
  11. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Vấn đề lăn tăn nhất của E bây giờ là thói quen và truyền thông.
    Nếu mình thay đổi thì có nhiều tiến sĩ theo thói quen cũ sẽ bị quên và đến ngày 25 mới mò vào thi Đình vòng loại ==> 1, 2 tháng đầu nếu truyền thông không tốt thì sẽ có khả năng vòng loại sẽ không nhiều người tham gia :((:((:((
     
    Điệp Già, hailam2009tuannguyen040464 thích điều này.
  12. Lừa song Fắn

    Lừa song Fắn Lý trưởng

    Theo mình Thi Đình thì nó phải ở cấp độ cao hơn, và cần có sự hấp dẫn hơn. Chứ bài thi (18 ván) giống như thi Hội thì thấy có vẻ không xứng lắm.
     
    dachem123, hailam2009, Điệp Già3 others thích điều này.
  13. tuannguyen040464

    tuannguyen040464 Học chơi

    Tôi rât thich thay đôi, va xin đ/nghi 1 viêc, nơi thi cư, la nơi co sư tôn nghiêm, du la chơi giai tri, nhưng lương ngươi thi tai đây ươc tinh sô (ngan) nên đoi hoi ngươi thi phai vo thai đô nghiêm tuc, tôi thây co nhiêu ngươi thây ngươi khac u to, thi to thai đô ko hay, tôi chưa dam noi la vô hoc, va nhiêu hanh xư khac,
     
  14. Mod04

    Mod04 Administrator

    Xin chào anh!
    Sân Đình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh. Không chỉ ở nơi thi cử mà ở bất cứ khu nào, bàn nào cũng cần phải duy trì văn hóa ứng xử đúng mực, văn minh. Pháp chế Sân Đình xử lý rất nghiêm minh các trường hợp không chấp hành. Xin mời anh cùng chung tay với Sân Đình, góp phần làm trong sạch sân chơi của chúng ta bằng cách tố cáo các trường hợp vi phạm vào mục "Phạt Vạ" nhé. Cảm ơn anh!
     
  15. Điệp Già

    Điệp Già Thần Ám

    Tôi đồng ý với đề xuất thay đổi của mod09 Phạm Thúc Phương!

    Đề nghị BQT Sân Đình và các mod nghiên cứu thêm, ra thêm quy định và chế tài để có hình thức phạt cảnh cáo những trường hợp không tôn trọng các bạn chơi trong các kỳ thi cử (bỏ thi giữa chừng trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình).
     
  16. clickdo4545

    clickdo4545 Dân đen

    Nếu đang ở vòng sơ loại 1,2 được chọn vào vòng 3 mà vòng 3 có việc không chơi được thì bị loại luôn à các bác
     
    pham van tinh thích điều này.
  17. Mod13

    Mod13 Moderator

    Đúng vậy anh
    Vì Khoa Thi Đình chỉ được tổ chức 1 lần trong tháng. Nên nếu anh đã tham gia rồi bỏ ngang không thi tiếp nữa thì kết quả sẽ không được bảo lưu, khác với Thi Hương và Thi Hội nhé anh.

    Trân trọng!
     
    ANH HYEpham van tinh thích điều này.