BÀI 2: LUẬT VÀ CÁCH CHƠI

Thảo luận trong 'Luật chơi Tiến Lên Miền Nam Pro' bắt đầu bởi Mod14, 30/6/16.

  1. Mod14

    Mod14 Administrator Ban quản trị

    1. Cách chơi.

    ● Đây là kiểu chơi giải phóng bài, ai hết bài trước người đó sẽ thắng.
    ● Bắt đầu ván chơi, người đánh trước sẽ ra 1 lá hoặc một bộ các lá bài kết hợp được với nhau.
    ● Lần lượt theo chiều bên phải, mỗi người sẽ ra một nhóm bài mạnh hơn, hoặc bỏ qua lượt của mình mà không ra bài.
    ● Khi tất cả những người khác bỏ qua thì kết thúc 1 vòng ra bài, người ra bài cuối cùng sẽ đánh tiếp.
    ● Nếu ai đã bỏ vòng (bỏ qua lượt) thì trong vòng ra bài đó, họ sẽ không được quyền đánh nữa (trừ trường hợp 4 Đôi thông chặt Heo/ Hàng - xem ở dưới).
    Ví dụ, có 3 người A, B, C theo thứ tự ngồi chơi. A ra 3♠, B bỏ qua, C ra 2♠, A ra 2♥, B muốn ra tứ quý 7 để chặt heo nhưng sẽ không được quyền vì đã bỏ vòng.

    ● Liên quan đến việc khi nào ván bài kết thúc, có 2 cách chơi:
    • Cách 1: gọi là kiểu chơi Nhất nhì ba bét: Sau khi 1 người hết bài thì những người còn lại (nếu vẫn còn >1 người) vẫn chơi tiếp để chọn được người về nhất, nhì, ba, bét.
    • Cách 2: gọi là kiểu chơi Nhất ăn tất, cũng gọi là chơi Đếm lá: Khi có 1 người hết bài thì ván chơi kết thúc luôn, những người còn lại đều thua, và phải nộp cho người thắng số tiền (hay số búng tai :D) tương ứng với số lá bài còn lại trên tay.
    • Ghi chú: Có nơi chơi có người nhất kết thúc ván luôn nhưng lại không đếm lá ăn tiền (mà những người thua trả tiền bằng nhau nếu chưa tính đến thối, chặt..). Tuy nhiên Sân Đình không áp dụng cách chơi này nên sẽ gọi kiểu chơi 2 là kiểu Đếm lá (kiểu 1 thì không đếm lá được).
    ● Luật ăn sái (hưởng sái) trong cách chơi Nhất nhì ba bét: Khi 1 người hết bài (gọi là Tới) mà không ai bắt được nhóm bài cuối cùng của người này thì người gần nhất (chưa Tới) bên phải người vừa hết bài được quyền đánh tiếp.

    Dị luật (không áp dụng trên SĐ):
    "Bốc" bài xem ai được đánh tiếp thay vì người tiếp theo được đánh.
    Người tiếp theo đươc ăn sái nhưng phải "mất gì đó" cho người Tới (như cúng Hai hay cúng đầu người ở ván sau)

    2. Chặt Heo/ Hàng


    a. Hàng
    Chỉ các nhóm đặc biệt (Ba Đôi thông, Tứ quý, 4 Đôi thông), tiếng lóng gọi là “hàng” hoặc “bom” “mìn”. Hàng có khả năng đánh thắng đặc biệt gọi là Chặt, Khi đó người chặt sẽ được thưởng và người bị chặt sẽ bị phạt.

    b. Chặt
    ● Khi dùng Hàng để bắt Heo hoặc bắt Hàng khác thì gọi là Chặt. (Heo hoặc Đôi Heo bắt nhau không gọi là Chặt)
    ● Điểm đặc biệt trong TLMN: 4 Đôi thông Chặt Heo/ Hàng không cần theo vòng (tức bỏ vòng rồi vẫn chặt được).
    Note: Nhưng phải Chặt chứ không được bắt quân/ hay bộ thường (nên vẫn có thể bị Thúi như thường :D)

    c. Chặt chồng
    ● Là trường hợp Chặt mà trước đó (cùng vòng, hoặc trường hợp đặc biệt không cần vòng của 4 Đôi thông trong TLMN) làng đã ra >1 nhóm Heo/ Hàng.
    Note: Người 1 ra 2♠, Người 2 ra 2♥ (đây chỉ là đè 2 chứ chưa phải là Chặt), Người 3 (hoặc chính người 1) ra Tứ quý thì cũng gọi là Chặt chồng (mặc dù lý luận cứng nhắc thì đây mới là lần đầu tiên Chặt :D)

    3. Úng (Thối)Heo/ Hàng


    Khi ván kết thúc, người về bét (chơi kiểu Nhất nhì ba bét) hoặc những người thua (chơi kiểu đếm lá) nếu còn Heo hoặc Hàng trên tay thì sẽ bị Úng - mất "tiền" cho người về ngay trước đó (chơi đếm lá thì là người Tới).
    • Người "về nhất" trong kiểu chơi đếm lá được ăn tiền này.
    • Đối với kiểu chơi nhất nhì ba bét thì người chơi về áp chót sẽ được ăn tiền này.
    4. Tới trắng.
    Là 1 kiểu thắng (tới) đặc biệt: Thắng ngay sau khi chia bài (không cần đánh), khi người chơi có một trong số các bộ quân đặc biệt sau. Bao gồm:
    • Tứ quý heo: ♥2♦2♣2♠2.
    • 5 đôi thông. Riêng trường hợp này các nhà còn lại sẽ bị đếm tính thối heo/hàng.
    • 6 đôi bất kỳ.
    • Sảnh rồng từ 3 đến A.
    • 2 hàng
    • 3 đôi thông luồn tứ quý.
    • 4 bộ ba
    • Các ván khởi đầu có thêm: 3 đôi thông hoặc tứ quý có con nhỏ nhất của cả làng
    Chú ý:
    • Người chơi không bắt buộc báo “Tới Trắng”, mà có thể đánh bình thường để có thể bắt cóng ăn được nhiều hơn
    • Trong trường hợp có nhiều người báo tới trắng, thì sẽ ưu tiên người nào (hoặc gần nhất) được đánh trước nếu ko có ai báo tới trắng.
    • Sân Đình sẽ cho người chơi "Tới Trắng láo". Tức là KHÔNG thỏa mãn 1 trong các điều kiện ở trên nhưng vẫn ân nút tới trắng. Khi đó được gọi là tới trắng láo và sẽ bị đền cho toàn bộ người chơi.
    5. Thua/Đền Cóng (chết ngộp, bị nhốt).

    a. Thua cóng
    Một người chơi nào đó chưa đánh ra được một lá bài nào trong lúc người khác đã đánh hết bài, sẽ bị thua (tiếng lóng gọi là "thua cóng"). Người này sẽ bị kiểm bài và đếm số lượng "heo", "hàng" nếu có.

    b. Đền Cóng
    Khi có người chơi A bắt cóng cả làng. Sẽ phạt Đền Cóng người chơi B không chặn gây ra hành động bắt cóng cả làng. Thứ tự ưu tiên sẽ là

    ○ Sét theo vòng ra bài : Xét từ bộ đánh ra từ vòng đầu trở về sau.
    ○ Sét theo vị trí ngồi :“Trên bỏ dưới bỏ trên chịu”.
    Nghĩa là sét từ vòng bài đầu tiên A đánh ra nếu có người bắt được mà không bắt thì người đó sẽ bị đền, nếu vòng này có nhiều hơn 2 người bắt được thì người ngồi trước theo vòng sẽ bị đền. Nếu vòng này không có ai bắt được thì sét đến vòng tiếp theo của A đánh ra, cứ thế cho đến khi vòng gần cuối kết thúc.

    6. Tính năng đút 3(3 bích).

    Là đánh để 3 bích cuối cùng và người này về nhất. Người chơi có thể chọn hoặc không chon tính năng này trong phần cài đặt
    Khi thành công sẽ được thưởng và nếu thất bại sẽ bị phạt (chi tiết sẽ được viết ở bài 3 )
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 27/7/16
  2. chumso

    chumso Trưởng Ban TCSK_CHHN

    nên có video hưỡng dẫn sẽ giúp người mới dễ hiểu hơn
     
    DẾ MÈN 80 thích điều này.
  3. Mod13

    Mod13 Moderator

    Cảm ơn anh. BQT Sân Đình sẽ làm video hướng dẫn để người chơi dễ hiểu hơn. Hy vọng là sẽ xong trước khi ra mắt phiên bản thử nghiệm (tức trước 10:00 ngày 08/07/2016)
     
    hoangcaloc thích điều này.
  4. thuhuong2009

    thuhuong2009 Lý trưởng

    Đọc luật chơi mà hoa hết cả mắt, chắc em chịu món này không chơi dc.
     
    pdhien thích điều này.
  5. mod10

    mod10 Administrator Ban quản trị

    KuBin Love thích điều này.
  6. jegia_14

    jegia_14 Dân đen

    Theo tôi nên báo người chơi còn 1 cây cuối.
    Phần hướng dẫn ở mục (4.Tới trắng) nên bỏ 2 hàng đi vì có 6 đôi bắt kỳ rồi.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/7/16
  7. mod10

    mod10 Administrator Ban quản trị

    Chào bạn,
    Hiện tại khi người chơi đánh bài ra đã có hiệu ứng xòe bài, bạn có thể nhìn thấy số quân còn lại lúc đó. Cũng giống như ngoài đời, khi chơi thì bạn chỉ nhìn được bài người khác lúc họ đánh ra.
    Tới trắng 2 hàng không chỉ nằm trong trường hợp 2 đôi thông, có thể là 2 tứ quý hoặc 1 đôi thông, 1 tứ quý. Do vậy nó không trùng với trường hợp 6 đôi bất kỳ.

    Thân.
     
    HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
  8. utulu1

    utulu1 Dân đen

    Nếu chơi đút 3 bích và bắt thối 2 thì 1 số luật sau sẽ làm cuộc chơi hấp dẫn hơn:
    - Ván đầu tiên và ván tiếp theo sau khi có nhà đút 3 bích: Đánh 3 chuồn đầu tiên chứ không phải 3 bích.
    - Không chơi đánh 2 cuối.
    - Vì 2 cơ > 2 rô > 2 chuồn > 2 bích nên tính điểm thối 2 cũng phải theo thứ tự chứ không phải "2 đỏ, 2 đen" (2 cơ = 2 rô, 2 chuồn = 2 bích).
    Đôi lời!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/7/16
    mod09 thích điều này.
  9. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Cám ơn bạn!
    Vấn đề này ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu làm game chúng tôi có nghĩ đến.

    1. Thông thường khi chơi đút 3 bích thì ván đầu tiên hoặc ván sau khi có người tới trắng thì người có cây bài nhỏ nhất không phải là 3 bích sẽ đánh trước(khi chơi 2 hoặc 3 thì nhiều khi cây nhỏ nhất không phải là 3 bích và 3 tép..)
    Tuy nhiên vì là ván đầu tiên nên chúng tối để cho người cầm 3 bích đánh trước.
    Thông thường khi bạn chơi ngoài đời: những ván khởi đầu không tính đút 3 bích và bắt cóng, nếu bạn không vào cây bài nào thì chỉ tính hàng heo và coi như bạn bị bét.

    2. Không cho đánh 2 cuối là luật của Sâm và tiến lên miền bắc. TLMN không đánh luật này, cái hay của TLMN là được đánh heo cuối nhiều khi còn là để tránh hàng. Ở TLMN hàng nhiều hơn TLMB vì ngoài tứ quý còn có các đôi thông.

    3. Mặc dù đúng như bạn nói thứ tự mạnh yếu của các cây 2 là khác nhau nhưng ở TLMN khi tính chặt, thối người ta chỉ phần biệt ra heo đen và heo đỏ về logic thì rất hợp lý và phóng khoáng(thối heo đen có giá trị bằng người về 3, thối heo đỏ có giá trị bằng người về bét nếu chơi truyền thống nhất nhì ba)
    Nếu như ở tiến lên miền bắc thì chúng tôi sẽ để giá trị thối chặt của 4 cây 2 là khác nhau.

    Tiến lên miền bắc thì chắc chắn chúng tôi không làm vì nó không hay lắm: máy móc và khá khô cứng, TLMN là cách chơi giải phóng bài hay nhất và nó hay hơn hẳn TLMB. Ai mà đã biết chơi TLMN thì sẽ chán và thấy TLMB đánh không thích bằng.

    Ở miền bắc có môn Sâm là cách chơi giải phóng bài rất hay nó lai giữa TLMN và TLMB. Các cây bài sẽ không được tính chất, các cây bài cùng số sẽ có giá trị bằng nhau, 2 không được đánh cuối, và cái đặc biệt của nó là có báo Sâm cướp cái và bắt cóng cả làng.

    Chúc bạn chơi vui và khám phá được hết những cái hay của môn TLMN bạn nhé.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/7/16
    HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
  10. utulu1

    utulu1 Dân đen

    Cơ bản là nhất trí với mod nhưng bản thân tôi thấy TLMB hay hơn vì nó chặt chẽ. Không cho đánh 2 cuối để anh phải tính toán sao cho hợp lý tránh trường hợp tiến thoái lưỡng nan và đặc biệt là không được "nín" 2.
    Theo tôi Sân Đình nên kết hợp luật cho ra món "Tiến Lên Sân Đình" hay hơn, hấp dẫn người chơi hơn, mang đậm bản sắc Sân Đình.
     
  11. Tự Tin Khoe Cá Tính

    Tự Tin Khoe Cá Tính BQT Hội Chắn Ninh Bình

    Cái món "Tiến lên Sân Đình" mình đã có tham vọng và đã suy nghĩ ra cách chơi cho món tiến lên từ năm 2012 đó là đánh tiến lên theo các bộ của Mậu Binh, món này sẽ chơi đếm lá và cũng có đút 3 bích.
    Chỉ đc đánh các bộ: rác, đôi, xám, sảnh(5 cây), thùng (5 cây), thùng phá sảnh, cù lủ, tứ quý(5 cây gồm 4 cây cùng hàng và 1 cây bài lẻ).
    Tứ quý và thùng phá sảnh có thể chặt được 2 và chỉ chặt được 1 cây 2.
    Món này độc đáo và mới lạ, nhưng để nhiều người biết đến và thấy nó hay thì khó lắm.
    Nếu thuận lợi thì mình sẽ báo cáo với BQT để triển khai món "TLSĐ".


    Cám ơn bạn rất nhiều.
     
    KuBin Love thích điều này.
  12. vipmap

    vipmap Chánh tổng

    Theo tôi nếu có xếp tự động thì cũng cho xếp bằng tay thì hay.Chứ những dây dài click chuột nhiều khi ko kịp nhất là khi có dây cần tách làm 2 dây nhỏ để chặt.Vì dụ như có 345,456,789 mà họ đánh 1 phát 5 cây là lúc ý hơi rối vì thời gian nhanh quá nên hơi khó tính.
     
  13. mod10

    mod10 Administrator Ban quản trị

    Bạn có thể xếp bài bằng tay bằng cách kéo thả từng quân bài bạn nhé. Ngoài ra xếp bài tự động có 2 chế độ là xếp từ nhỏ đến lớn và xếp theo bộ. Bạn bấm vào nút "Xếp Bài" 2 lần sẽ thấy chức năng đó.
     
  14. vipmap

    vipmap Chánh tổng

    tks mod
     
  15. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    CÁC BÁC CHO NHÀ CHÁU HỎI NGU TÍ: cây 2 được đánh cuối cùng à?
     
  16. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Oánh thoải mái Tào ơi...
     
    Tào 1 thích điều này.
  17. Tào Aman

    Tào Aman Dân đen

    đó là tiến lên của trung quốc nhé ;)
     
    NamChinh2236 thích điều này.
  18. Ad cho mình hỏi. Mình gặp tình huống đút 3 bích như này. Cho mình hỏi là đúng luật hay k ? Bạn A còn 3 lá: át cơ + 2 bích + 3 bích. Đánh 2 bích xong còn lại 2 lá ngoi chờ hết 2. Lúc này ng B cóc 1 lá. Ng C và D chặn. Nhưng ng A còn át cơ to nhất bỏ ra chặt và đút 3 bích. Như vậy có đc k ?
     
  19. 01683877492

    01683877492 Dân đen

  20. 01683877492

    01683877492 Dân đen

    TLMN danh nhu the nao moi dc an ga ha? mood10